Tình trạng sạt lở nặng trên tuyến kênh ở Tiền Giang

Tuyến kênh Ông Bảo-Bà Kén ở Tiền Giang bị sạt lở nặng, đe dọa an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Tuyến kênh Ông Bảo-Bà Kén nằm trên địa bàn hai xã Long Trung, Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phục vụ vùng trồng chuyên canh cây ăn quả đặc sản mà chủ lực là cây sầu riêng.

Tuyến kênh này mới được nạo vét, nâng cấp đồng thời hoàn thành đưa vào sử dụng cống Ông Bảo phục vụ phòng chống lũ, điều tiết nước tưới tiêu cho toàn khu vực.

Đáng lo ngại là tình hình sạt lở trên tuyến kênh Ông Bảo-Bà Kén gần đây diễn biến phức tạp, đe dọa các công trình giao thông nông thôn và ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Sạt lở nặng nhất trên đoạn kênh qua địa bàn các ấp I, ấp II, ấp III và ấp IV của xã Long Trung.

Theo ông Dương Thanh Hiền - Trưởng ấp I, xã Long Trung, qua khảo sát đo đạc của địa phương, có 9 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 213m, đoạn dài nhất có chiều dài 18m. Sạt lở đã khiến đoạn đường nông thôn mới làm chưa lâu bị sụp hoàn toàn xuống kênh.

Để đảm bảo cho việc đi lại, người dân và chính quyền địa phương phải dùng cây gỗ bắc tạm một chiếc cầu. Tuy nhiên các đoạn còn lại có hiện tượng đất lở hàm ếch ăn sâu vào bên trong khiến phía dưới mặt đường bị rỗng hết sức nguy hiểm vì đây là đường giao thương, vận chuyển nông sản của nông dân.

Chị Lê Thúy Nga, ngụ tại ấp I, ven kênh Ông Bảo-Bà Kén lo lắng nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời, e rằng nhiều đoạn đường khó tồn tại sau mùa mưa lũ năm nay.

Ông Trần Thanh Út - Bí thư ấp I, xã Long Trung cho biết, tình trạng sạt lở nặng trên tuyến kênh Ông Bảo-Bà Kén đã được địa phương phản ánh lên các cấp có thẩm quyền. Người dân mong muốn ngành chức năng sớm đầu tư kinh phí, khẩn trương có giải pháp khắc phục nhằm giúp nhân dân vùng nông thôn sâu an tâm “chung sống với lũ”./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục