Tình yêu Hà Nội qua triển lãm ảnh Nicolas Cornet

Triển lãm ảnh của Nicolas Cornet trưng bày nhiều bức ảnh về Hà Nội do nghệ sỹ nhiếp ảnh kiêm nhà báo này chụp trong 23 năm qua.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp từ ngày 23-27/11, tối 23/11, Triển lãm ảnh về Hà Nội của Nicolas Cornet đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội, khai mạc Tuần lễ Pháp.

Triển lãm trưng bày nhiều bức ảnh về Hà Nội và người Hà Nội do Nicolas Cornet, nghệ sỹ nhiếp ảnh kiêm nhà báo chụp từ nhiều năm qua.

Với một tình yêu Hà Nội riêng biệt, 23 năm qua Nicolas luôn dõi theo thành phố nghìn năm tuổi và cho ra đời nhiều bức ảnh vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính chất báo chí.

Bằng nhãn quan hết sức gần gũi với con người, tác giả đã đưa người xem vào tận cùng những biến đổi của đời sống thường nhật, ở những nơi "cốt lõi" của Hà Nội và cả đến những vùng đất mới của một thành phố đang không ngừng vận động.

Hà Nội qua những bức ảnh của Nicolas là Hà Nội của "Phố tri thức," "Chùa Một cột và tháp đền Ngọc Sơn," của "Ga Long Biên, đổ bộ lên đồng bằng sông Hồng," "Những phụ nữ thanh lịch trên cầu Long Biên," "Ngã tư Nhà hát Lớn" hay "Giới hạn của thành phố hôm nay; một Hà Nội rộng lớn mai sau"...

Được biết, lần đầu tiên Nicolas đến Hà Nội vào năm 1987. Kể từ đó đến nay, Nicolas Cornet và Jean Claude Pomonti (người viết lời bình cho các bức ảnh) đã lưu lại đây rất nhiều lần và bắt tay thực hiện cuốn sách "Hà Nội" từ năm 2007 với mục tiêu xuất bản nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục