T-Mobile đã chính thức trình làng hệ thống 4G LTE

Ngày 26/3, nhà mạng T-Mobile đã chính thức trình làng hệ thống 4G LTE cũng như sáng kiến mô hình hoạt động “Uncarrier."
Ngày 26/3, nhà mạng T-Mobile đã chính thức trình làng hệ thống 4G LTE cũng như sáng kiến mô hình hoạt động “Uncarrier” mà họ tin rằng có thể tạo ra đột phá trong thời gian tới.

Nhân sự kiện này, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của T-Mobile, ông John Legere đã không bỏ qua cơ hội công kích các đối thủ, trong đó nhắm trực tiếp tới nhà mạng AT&T.

Theo CEO Legere thì AT&T đang đi theo mô hình giá cả sai lầm, cùng chất lượng mạng kém cỏi, đồng thời ông cũng tuyên bố người dùng sẽ tiết kiệm tới hơn 1.000 USD với gói dịch vụ hai năm ở T-Mobile.

Ngoài ra, người đứng đầu nhà mạng lớn thứ 4 tại Mỹ cũng cho rằng hệ thống của họ có thể xử lý nhiều hơn 50% băng thông so với AT&T.

Tuy nhiên, phản ứng trước đòn tấn công kể trên của T-Mobile, người phát ngôn AT&T chỉ đáp lại vỏn vẻn có 1 từ với hàm ý là “gì cũng được,” trong khi phía nhà mạng Sprint thì nhấn mạnh là gói dữ liệu 4G LTE không giới hạn thực sự của họ có thể tiết kiệm 110 USD so với T-Mobile.

Cùng với đó, Sprint cũng khẳng định họ có các lựa chọn dịch vụ cởi mở thông qua Virgin Mobile, Boost Mobile và Sprint As You Go chứ không phải chỉ có T-Mobile mới mang lại những lựa chọn thoải mái cho người tiêu dùng./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục