TNK sa thải hàng trăm nhân viên quân sự cấp cao làm việc tại NATO

Theo một tài liệu quân sự mật, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hàng trăm nhân viên quân sự cấp cao làm việc tại NATO ở châu Âu và Mỹ sau khi xảy ra vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.
TNK sa thải hàng trăm nhân viên quân sự cấp cao làm việc tại NATO ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, theo một tài liệu quân sự mật, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hàng trăm nhân viên quân sự cấp cao làm việc tại NATO ở châu Âu và Mỹ sau khi xảy ra vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Tài liệu nêu rõ, 149 phái viên quân sự làm việc trong sở chỉ huy NATO và các trung tâm chỉ huy NATO ở Đức, Bỉ, Hà Lan và Anh ngày 27/9 đã được lệnh trở về Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 3 ngày.

Theo một quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại NATO và nội dung 2 bức thư từ biệt của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ gửi đồng nghiệp ở NATO, hầu hết trong số này đã bị sa thải, bắt giữ hoặc bị bỏ tù.

Trong số 50 nhân viên quân sự thuộc phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tại sở chỉ huy NATO ở Brussels hiện chỉ còn 9 người.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại NATO - đứng đầu phái bộ ngoại giao gồm 30 người của Ankara tại liên minh quân sự này - đã từ chối bình luận về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục