TNS Kentucky dẫn đầu danh sách ứng viên đảng Cộng hòa

Thượng nghị sỹ Mỹ Rand Paul hiện đang dẫn đầu danh sách ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016

Theo thăm dò dư luận mới nhất do CNN công bố, Thượng nghị sỹ Mỹ Rand Paul hiện đang dẫn đầu danh sách ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tới, song với cách biệt khá sít sao so với các ứng viên khác.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò công bố ngày 17/3 cho biết 16% cử tri Cộng hòa và cử tri độc lập ủng hộ đảng này tuyên bố sẽ bầu cho vị Thượng nghị sỹ Paul của bang Kentucky trong kỳ bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên đua tranh vào vị trí quyền lực nhất tại Nhà Trắng năm 2016.

Tiếp theo là Hạ nghị sỹ Paul Ryan của bang Wisconsin, Thống đốc bang Texas Rick Perry và Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 15%, 11% và 10%.

Các ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ dưới 10% gồm cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz và cựu Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Rick Santorum.

Giám đốc thăm dò dư luận của CNN, bà Keating Holland nhấn mạnh với số lượng đông đảo các ứng viên và cách biệt không lớn giữa người dẫn đầu so với các ứng cử viên tiềm tàng khác của đảng Cộng hòa thì trật tự này sẽ còn dao động trong thời gian tới.

Cuộc khảo sát của CNN được tiến hành với hơn 800 cử tri đảng Cộng hòa và cử tri độc lập ủng hộ đảng Cộng hòa trên phạm vi toàn quốc từ 7-9/3 với sai số không quá 5%./.

.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục