Tổ chức an vị Tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Lễ an vị Tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Thái Nguyên nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.
Ngày 3/1, tại Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ an vị Tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã tham dự buổi lễ.

Tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được đặt tại khuôn viên nhà trường theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh, sự quan tâm của các cấp, ngành, các cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tượng được làm bằng đá xanh lấy từ tỉnh Thanh Hóa nguyên khối với trọng lượng 2,8 tấn, chiều cao 2,56m.

Công trình thể hiện tấm lòng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đối với cố Tổng Bí thư, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ học sinh và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nguyên là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1935 đến năm 1936. sinh năm 1902, tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, mất năm 1942.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông luôn là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất.

Ngày 21/12/1961, huyện Phổ Yên đã lấy tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đặt cho ngôi trường cấp 2, 3, nay là Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong.

Trường hiện có 112 cán bộ, công nhân viên với trên 2 nghìn học sinh ở 3 khối lớp. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 96%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 99,8%./.

Thu Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục