Tổ chức Anh em Hồi giáo bị cáo buộc dính líu đến khủng bố

Chính quyền Ai Cập cáo buộc MB đứng sau nhóm thánh chiến Hồi giáo Ajnad Misr, nhóm tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh.
Tổ chức Anh em Hồi giáo bị cáo buộc dính líu đến khủng bố ảnh 1Đụng độ giữa các sinh viên ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi và lực lượng cảnh sát Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Ai Cập ngày 21/4 đã cáo buộc tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng sau nhóm thánh chiến Hồi giáo Ajnad Misr (Chiến binh Ai Cập), lực lượng vừa tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh tại Cairo kể từ tháng 11/2013.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim khẳng định Ajnad Misr là chi nhánh của nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) ở Bán đảo Sinai từng thực hiện hàng loạt vụ đánh bom liều chết kinh hoàng trong những tháng qua tại Cairo và nhiều thành phố thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile.

Hôm 9/4 vừa qua, nhóm Ansar Bayt al-Maqdis (có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda) đã bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Theo ông Ibrahim, cựu Bộ trưởng Thanh niên và là thành viên cao cấp của MB Osama Yassin đứng sau Ajnad Misr - "lực lượng dân quân" thuộc MB quy tụ nhiều thành viên của phong trào "Sinh viên chống đảo chính" đang là nòng cốt của phong trào biểu tình bạo lực ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi tại hàng loạt trường đại học trên cả nước.

Bộ trưởng Ibrahim dẫn kết quả các cuộc điều tra khẳng định ông Yassin đã tuyển dụng nhiều thanh niên nhằm thành lập lực lượng dân quân vũ trang và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố gần đây.

Hôm 18/4, Ajnad Misr tuyên bố nhóm này đã thực hiện gần 10 vụ tấn công mới đây và đe dọa phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng an ninh, để trả thù cho những phụ nữ Hồi giáo có con bị cảnh sát giết hại hoặc đang bị "chính quyền tội phạm" giam giữ.

Cũng trong ngày 18/4, nhóm này đã tấn công khiến một sỹ quan thiệt mạng và một cảnh sát bị thương tại quảng trường Liban ở Cairo.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/4, Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - đã kêu gọi leo thang biểu tình phản đối các thẩm phán và các bản án mới đây đối với các nhà lãnh đạo Hồi giáo.

Trong một tuyên bố, liên minh này kêu gọi những người biểu tình tiếp tục "phong trào cách mạng" chống lại "chính quyền đảo chính" với các hoạt động leo thang kể từ ngày 25/4 tới, nhân kỷ niệm ngày giải phóng Sinai và Ngày quốc tế Lao động 1/5.

Kể từ cuộc chính biến hồi đầu tháng 7/2013, chính quyền lâm thời Ai Cập do quân đội hậu thuẫn đã tiến hành các chiến dịch trấn áp những người ủng hộ ông Morsi và MB, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Hơn 1.000 người ủng hộ ông Morsi đã bị kết án trong các phiên tòa, trong đó 529 người bị tuyên án tử hình đồng loạt hồi tháng trước. Trong khi đó, phe Hồi giáo cho biết hơn 20.000 người đã bị bắt giam và đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc, trong đó có khủng bố và bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục