Tổ chức Anh em Hồi giáo của Syria bầu thủ lĩnh mới

AFP đưa tin, ngày 7/11, Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Syria, một trong những đối thủ chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad, đã bầu ông Mohammad Hekmat Walid làm thủ lĩnh mới của tổ chức này.

AFP đưa tin, ngày 7/11, Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Syria, một trong những đối thủ chính trị của Tổng thống Bashar al-Assad, đã bầu ông Mohammad Hekmat Walid làm thủ lĩnh mới của tổ chức này.

Trong một tuyên bố, Hội đồng MB cho biết đã bầu ông Walid, Giáo sư nhãn khoa 70 tuổi, làm thủ lĩnh với nhiệm kỳ 4 năm trong cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi phe đối lập Syria này đặt căn cứ.

Ông Walid là thủ lĩnh thứ 12 của MB ở Syria.

Tổ chức này được thành lập từ đầu những năm 1940 và bị cấm hoạt động trong thập niên 1980 sau một cuộc nổi dậy chống lại cha của Tổng thống Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục