Tổ chức của Hoa Kỳ hỗ trợ trẻ khó khăn

Ngày 10/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận dự án hỗ trợ trẻ em khó khăn do Tổ chức Alliance for Children (AFC- Hoa Kỳ) tài trợ với tổng số tiền hơn 168 triệu đồng.

Ngày 10/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận dự án hỗ trợ trẻ em khó khăn do Tổ chức Alliance for Children (AFC- Hoa Kỳ) tài trợ với tổng số tiền hơn 168 triệu đồng.

Dự án ''Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2009'' thực hiện tại Trung tâm nuôi dưỡng xã hội An Hòa, thành phố Huế nhằm tạo một môi trường tốt hơn cho trẻ em khuyết tật thông qua việc chăm sóc giáo dục tập trung, bán trú; dạy cho trẻ khuyết tật những kỹ năng cơ bản để tự chăm sóc bản thân; tạo điều kiện để cho trẻ khuyết tật phát huy hết khả năng, tiếp xúc với cộng đồng, dần hòa nhập và tiến đến hòa nhập hoàn toàn với cộng đồng.

Dự án sẽ hình thành mô hình thí điểm, sẽ được rút kinh nghiệm để phát triển rộng hơn trong tương lai nhằm tạo điều kiện cho tất cả trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh hòa nhập thuận lợi hơn trong cuộc sống.
 
Hiện nay, ngoài Trung tâm nuôi dưỡng xã hội An Hòa, thành phố Huế còn có 4 cơ sở bảo trợ trẻ em khác gồm trung tâm Thủy Xuân, trung tâm Xuân Phú, nhà trẻ em đường phố 37 Nguyễn Trãi, nhà trẻ em đường phố 108 Chi Lăng, hiện đang trợ giúp và nuôi dưỡng khoảng 200 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Hoạt động của các cơ sở nói trên đều mang tính chất từ thiện, nhân đạo, vì quyền và lợi ích của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần giảm bớt những thiệt thòi cho các em. Ngoài học văn hóa ở trường, các em còn được tham gia học thêm ở các lớp tình thương, học thêm ở trung tâm nuôi dạy cộng đồng. Các em còn được dạy nghề và hướng nghiệp để khi đến tuổi lao động có thể có được một nghề nghiệp ổn định, phù hợp với khả năng của mình./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục