Tổ chức Đại pháp hội quốc tiêu tai và cầu siêu tại Khe Sanh

Ngày 11/4, hơn 5.000 người đã tham gia Đại pháp hội hộ quốc tiêu tai và cầu siêu tại khu Bảo tháp Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 11/4, hơn 5.000 người đã tham gia Đại pháp hội hộ quốc tiêu tai và cầu siêu tại khu Bảo tháp Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày đất nước thống nhất 30/4.

Chương trình do Tịnh Độ Đạo Tràng trực thuộc Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Đại Từ Ân phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) và các cựu chiến binh Quân Đoàn II và Đoàn 305 (Bộ binh dù, đặc công) tổ chức.

Trong chương trình, những người tham dự là các tăng ni, phật tử từ các niệm phật đường, chùa cũng như các cựu chiến binh và quần chúng nhân dân khắp mọi miền cả nước đã tham dự các hoạt động như Đại lễ phóng sinh, cúng thí thực, dâng hoa và thắp nến tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa; dâng hương tại Nhà thờ Nghĩa trang liệt sỹ Khe Sanh; đêm nhạc tri ân đồng đội.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Đại pháp hội hộ đã trao 100 suất quà có tổng trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; trao 4 cơ số thuốc cho các hội nạn nhân chất độc da cam của tỉnh.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Khe Sanh từng là chiến trường ác liệt diễn ra nhiều trận đánh lịch sử như Khe Sanh-Hướng Hóa năm 1968; Đường 9-Khe Sanh năm 1972. Tại đây, rất nhiều người con của đất nước đã an nghỉ. Chỉ tính riêng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa đã là nơi yên nghỉ của hơn 2.500 anh hùng liệt sỹ của 32 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều anh hùng liệt sỹ đang nằm lại trên khắp núi rừng Khe Sanh.

Đại pháp hội quốc tiêu tai và cầu siêu là tấm lòng của thế hệ hôm nay tri ân thành tâm cầu nguyện hương hồn các anh hùng liệt sỹ, những người yêu nước, đồng bào tử nạn trong chiến tranh sớm về cõi cực lạc an lành đồng thời cầu mong quốc thái dân an, chúng sinh an lạc và tiêu trừ thiên tai, địch họa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha ông đi trước. Đây cũng là dịp để các cựu chiến binh có cơ hội gặp mặt về thăm lại chiến trường xưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục