Tổ chức đón Tết ấm áp cho những công nhân xa quê

Tỉnh Bình Dương dành ngân sách hàng tỷ đồng, thăm hỏi, động viên hơn 3.500 công nhân xa quê gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, cho biết có khoảng 400.000 công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ở lại ăn Tết tại các khu công nghiệp, nhà trọ.

Những ngày qua, các cấp công đoàn đã tổ chức tặng quà, thăm hỏi để động viên người lao động, nhất là lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, ốm đau... “Chúng tôi đang nỗ lực để mang Tết ấm cúng đến với người lao động xa quê bằng sự sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp với mong muốn công nhân cho dù có ăn Tết xa nhà, nhưng phải có một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa,” ông Nhân chia sẻ.

Chiều 25/1, mặc dù đã được nghỉ Tết nhưng tại khu nhà trọ ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận A, tỉnh Bình Dương vẫn còn đông công nhân, chuẩn bị đón Tết xa nhà.

Công nhân Lương Thị Bích Thảo, quê ở Thanh Hóa cho biết: "Do điều kiện khó khăn nên không về quê ăn Tết cùng gia đình. Ở đây, em được chủ nhà trọ tổ chức đón Tết, nấu bánh tét. Những ngày qua, em và các bạn sống cùng phòng được sự quan tâm, động viên của công đoàn và chính quyền địa phương, nên chúng em đã vơi đi nỗi nhớ nhà."

Tết Giáp Ngọ cũng đã đến sớm tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (huyện Tân Uyên, Bình Dương), thông qua "Đêm hội công nhân xa quê," hơn 3.000 công nhân ở lại ăn Tết có một đêm giao lưu với không khí đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Nam công nhân Đỗ Ngọc Quyền - Công ty Olympic RRO cho biết: "Xa quê em rất buồn, nhưng chính quyền và doanh nghiệp đã sát cánh với chúng em như đêm hội giao lưu giữa công nhân xa quê với nhau làm chúng em vui hơn, đón Tết xa nhà có ý nghĩa hơn với người lao động."

Ông Huỳnh Hữu Tín - Phó giám đốc Khu công nghiệp Nam Tân Uyên cho biết: Đây là năm thứ 6 tổ chức "Đêm hội công nhân xa quê" nhằm chia sẻ về mặt tinh thần và thông qua đó tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tặng quà Tết cho người lao động xa quê để công nhân dù xa nhà ở lại ăn Tết tại khu công nghiệp, nhưng cũng ấm áp tình yêu thương và thắt chặt đoàn kết giữa những người lao động.

Năm nay, các cấp chính quyền ở Bình Dương và công đoàn, doanh nghiệp nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động rất chu đáo. Tỉnh Bình Dương dành ngân sách hàng tỷ đồng, thăm hỏi, động viên hơn 3.500 công nhân xa quê gặp hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các tổ chức công đoàn cơ sở vận động doanh nghiệp thăm hỏi, động viên hàng ngàn lao động tại đơn vị của mình. Riêng Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tổ chức đưa đón hơn 1.000 công nhân về quê miễn phí vé xe./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục