Tổ chức đua ghe truyền thống trên sông Sài Gòn

Sáng 30/4, Sở Văn hóa Du lịch Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2009 trên sông Sài Gòn tại trung tâm Thị xã Thủ Dầu Một, nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và 123 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Sáng 30/4, Sở Văn hóa Du lịch Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2009 trên sông Sài Gòn tại trung tâm Thị xã Thủ Dầu Một, nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và 123 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tham dự Giải có 4 đội Khánh Bình, Thạnh Hội, Thạnh Phước, Bạch Đằng (huyện Tân Uyên), Dầu Tiếng 1 và 2 (huyện Dầu Tiếng) và Chánh Mỹ (thị xã Thủ Dầu Một) cùng đội ghe đua của Khu Di tích địa đạo Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).

Hơn 5.000 khán giả nhiệt tình cổ vũ ở hai bên bờ sông.

Kết quả sau vòng loại và chung kết ở cự ly đua 500 mét, đội Thạnh Phước hạng nhất, đội Dầu Tiếng 1 hạng nhì, đội Chánh Mỹ hạng ba; ở cự ly 2.000 mét đua 1 vòng về nhất đội Dầu Tiếng 1, nhì đội Thạnh Phước, ba đội Bạch Đằng.

Hai huyện Dầu Tiếng và Tân Uyên vẫn giữ vị trí đầu của giải trong nhiều năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục