Tổ chức festival các cảng biển quốc tế tại Vũng Tàu

Festival các cảng biển quốc tế tại Việt Nam lần thứ I năm 2012 được tổ chức tại Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 10-12/11.
Festival các cảng biển quốc tế tại Việt Nam lần thứ I năm 2012 được tổ chức tại Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 10 đến 12/11/2012 với chủ đề “Việt Nam - Thương cảng hòa bình và phát triển."

Đây là thông tin được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty cổ phần thương mại toàn cầu Long Mai (LOMA Corp.) phối hợp tổ chức công bố tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 28/7.

Theo ban tổ chức, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, thực hiện mục tiêu quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Festival các cảng biển quốc tế tại Việt Nam là chương trình quốc tế nhằm tuyên truyền vai trò và vị trí hàng đầu của ngành kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn mới, góp phần củng cố kinh tế, an ninh và quốc phòng của đất nước, thông qua đó nâng cao ý thức trong nhân dân và tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Festival các cảng biển quốc tế tại Việt Nam lần thứ I có các hoạt động đa dạng và phong phú như chương trình carnaval chào mừng festival; Triển lãm các cảng biển, hãng tàu, logistics quốc tế và Việt Nam; Giải golf hữu nghị mục đích gây quỹ “Vì Trường Sa thân yêu;” Lễ khai mạc festival; Trình diễn công nghệ ánh sáng “Vườn ánh sáng;” Hội thảo và diễn đàn quốc tế về định hướng phát triển cảng biển và đô thị cảng biển Việt Nam; Biểu diễn âm nhạc quốc tế “Chào biển Việt Nam;” Lễ bế mạc - Gala Dinner với chủ đề “Sắc màu biển Việt Nam.”

Ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết những kế hoạch, chương trình đa dạng, phong phú của festival các cảng biển quốc tế lần I thực sự là cơ hội kết nối, hợp tác đầu tư, kinh doanh; là sân chơi lớn, mở ra vận hội mới của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thế mạnh kinh tế biển của quốc gia, các địa phương cũng như các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến bạn bè trong khu vực và thế giới./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục