Tổ chức hội thảo khoa học về Đại tướng Chu Huy Mân

Hội thảo khoa học về Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được tổ chức tại Nghệ An.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân (1913-2013), sáng 14/3, tại Nghệ An, Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đến dự có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành, Viện nghiên cứu ở Trung ương; tỉnh Nghệ An; các Quân khu; các tướng lĩnh cùng sống, chiến đấu với đồng chí Chu Huy Mân; dòng họ Chu, gia đình, thân nhân; các lão thành cách mạng, các nhà khoa học…

Hội thảo là dịp để tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học, có hệ thống về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh : Đồng chí Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913 trong một gia đình nông dân nghèo, hiếu học tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An. Tiếp thu truyền thống văn hóa, yêu nước của quê hương, đồng chí sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng.

Với hơn 55 năm liên tục rèn luyện, chiến đấu, công tác trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, làm gì, trong điều kiện khó khăn, gian khổ như thế nào, đồng chí Chu Huy Mân vẫn luôn nêu tấm gương sáng của người chiến sỹ cộng sản kiên cường, một cán bộ, một vị tướng xuất sắc của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Nhớ về đồng chí Chu Huy Mân, trước hết chúng ta khẳng định những phẩm chất cao đẹp và những cống hiến lớn lao của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân và quân đội ta. Đại tướng Chu Huy Mân là một tài năng quân sự-chính trị xuất sắc, có tầm chiến lược và cũng rất giỏi về chiến dịch, chiến thuật, lặn lội khắp các chiến trường.

Đồng chí là vị tướng có tài theo lược trên chiến trường, vừa là nhà chính trị sắc sảo, nhìn xa trông rộng, chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự, lý tưởng, niềm tin và đạo đức cách mạng cho các lực lượng vũ trang của ta. Trí tuệ, tài năng quân sự - chính trị của đồng chí được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, góp phần làm phong phú nghệ thuật chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí luôn coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của cha ông; chủ động tháo gỡ khó khăn, thách thức, tìm tòi các phương pháp công tác táo bạo, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị Hội thảo tiếp tục nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Chu Huy Mân để không chỉ đánh giá đúng đắn, thống nhất, sâu sắc về những đóng góp của người chiến sỹ cộng sản ưu tú mà còn rút ra những triết lý sống trong sáng, cao thượng; những bài học sâu sắc về những lĩnh vực mà đồng chí Chu Huy Mân đã hoạt động; những bài học có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn không chỉ cho hôm nay mà còn cho suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước sau này.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An quê hương đồng chí Chu Huy Mân và các nhà khoa học, các tướng lĩnh, các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã trình bày các tham luận về các nội dung liên quan đến những cống hiến, đóng góp của đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An; vị tướng dũng cảm, mưu lược và quyết đoán; Đại tướng Chu Huy Mân nhìn từ hoạt động thực tiễn; tư duy quân sự của Đại tướng Chu Huy Mân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Đại tướng Chu Huy Mân góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Lào.

Những ý kiến tâm huyết, khoa học của các đại biểu góp phần khẳng định, tôn vinh và làm phong phú thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Chu Huy Mân đối với cách mạng Việt Nam và với quê hương Nghệ An, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, tư tưởng đạo đức, lẽ sống và lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; góp phần xây dựng quân đội ta ngày càng vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các ý kiến phát biểu và tham luận cũng tiếp tục bổ sung, làm sáng tỏ thêm cuộc đời cách mạng sôi nổi, phong phú, vẻ vang của đồng chí Chu Huy Mân qua các thời kỳ cách mạng, các chiến trường, các địa bàn, các lĩnh vực công tác; làm sáng tỏ thêm những phẩm chất cao đẹp của đồng chí đối với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí.

Hướng tới Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân, tại xã Hưng Hòa - quê hương của Đại tướng Chu Huy Mân, tỉnh Nghệ An cùng các nhà hảo tâm, con cháu, dòng họ cũng đầu tư xây dựng nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị-văn hóa quan trọng, nhằm gìn giữ, bảo tồn và tôn vinh những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục