Tổ chức hợp long tầng hai cầu vượt Ngã Ba Huế-Đà Nẵng

Cầu vượt được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng thời gian góp phần quan trọng xóa "điểm đen" về tai nạn và ùn tắc giao thông tại khu vực này.
Tổ chức hợp long tầng hai cầu vượt Ngã Ba Huế-Đà Nẵng ảnh 1Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đổ bê tông hợp long cầu tầng 2. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều ngày 12/2, Tập đoàn Trung Nam đã tổ chức lễ hợp long tầng hai cầu vượt Ngã Ba Huế-Đà Nẵng trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Trung Nam Group, Tổng chỉ huy công trình, cho biết tính đến thời điểm này, khối lượng công việc hoàn thành hơn 92% (kể cả phần khối lượng tăng thêm 30% do phát sinh trục 1 Tây Bắc và tháp dây văng) với các hạng mục: 348/348 cọc khoan nhồi (bao gồm cọc đường kính D1200 và D2000) tương ứng 100%; 57/57 trụ/mố; 49/50 nhịp.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành bàn giao 272/272 hồ sơ (thu hồi hết diện tích 192 hồ sơ, thu hồi một phần 80 hồ sơ). Tuyến đường trục I, Tây Bắc (nhánh 4) thuộc dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế cũng đã bàn giao mặt bằng 157/164 hồ sơ (tương ứng 96%).

Dự án được khởi công vào ngày 28/09/2013, sau hơn 16 tháng thi công liên tục (ba ca/ngày) với hơn 1.000 cán bộ công nhân đến thời điểm này đã hoàn thành hơn 92% kế hoạch công việc. Mặc dù khối lượng tăng thêm 30% do phát sinh trục 1 Tây Bắc và tháp dây văng, nhưng để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Tập đoàn Trung Nam đang tập trung mọi nguồn lực để thi công trung trong dịp Tết này và sẽ khánh thành vào đúng ngày 29/3.

Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng thời gian góp phần quan trọng trong việc xóa "điểm đen" về tai nạn giao thông và gây ùn tắc giao thông tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục