Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn tập chống khủng bố

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ tổ chức diễn tập chung chống khủng bố từ ngày 24-29/8 tới.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn tập chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cntv.cn)

Tân Hoa xã dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/6 cho biết các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung chống khủng bố kéo dài 6 ngày từ 24-29/8 tới.

Cuộc diễn tập mang tên "Sứ mệnh hoà bình 2014" được tổ chức tại vùng Chu Nhật Hòa thuộc Khu tự trị Nội Mông, với sự tham gia của các nước thành viên SCO bao gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Theo ông Dương Vũ Quân, đây là cuộc diễn tập đa quốc gia lần thứ 5 trong khuôn khổ SCO, với mục tiêu ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, ly khai và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời nhằm bảo đảm an ninh, hoà bình, ổn định trong khu vực, thúc đẩy hợp tác an ninh chống khủng bố trong nội khối.

Được thành lập năm 2001, SCO là một tổ chức an ninh chung liên chính phủ, có các đối tác đối thoại bao gồm Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka và một số nước quan sát viên như Afghanistan, Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 26/6, ông Dương Vũ Quân cho biết Trung Quốc sẽ cử một đội ngũ thuộc lực lượng Không quân Trung Quốc tham dự cuộc thi phi công quốc tế "Aviation Dart 2014" tại Nga vào cuối tháng 8 nhằm tăng cường hợp tác Trung-Nga, đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với phi công các nước tham dự khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục