Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kết nạp thêm Iran và Belarus

Một quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết việc xem xét kết nạp Iran và Belarus là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Ấn Độ.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải kết nạp thêm Iran và Belarus ảnh 1Hội nghị SCO được tổ chức vào ngày 5/5 tại khu nghỉ dưỡng ở bang Goa của Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/5, các Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã có mặt tại Ấn Độ để chuẩn bị thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có việc kết nạp thêm Iran và Belarus vào khối hợp tác gắn kết lục địa Á-Âu này.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết việc xem xét kết nạp Iran và Belarus là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội nghị SCO được tổ chức vào ngày 5/5 tại khu nghỉ dưỡng ở bang Goa của Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari cũng sẽ tham dự sự kiện này.

[Các nước SCO đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đối phó thách thức chung]

Ông là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Pakistan tới Ấn Độ trong 9 năm qua trong bối cảnh căng thẳng dai dẳng giữa hai quốc gia Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, hiện Bộ trưởng Bhutto-Zardari chưa có kế hoạch gặp riêng người đồng cấp nước chủ nhà Subrahmanyam Jaishankar.

Cuộc họp này cũng để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh SCO dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào tháng Bảy tới. Nhiều khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ trực tiếp tham dự sự kiện này.

Một quan chức ngoại giao Ấn Độ cho biết dự kiến Iran và Belarus sẽ chính thức được kết nạp vào SCO tại hội nghị thượng đỉnh nói trên.

Trong khi đó, Kuwait, Myanmar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Maldives có thể tham gia với vai trò các đối tác đối thoại.

SCO ra đời năm 2001 gồm các thành viên Nga, Trung Quốc và các nước Trung Á từng thuộc Liên bang Xô Viết cũ, sau đó mở rộng với việc kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục