Tổ chức IFJ kêu gọi Liên hợp quốc bảo vệ nhà báo

Lời kêu gọi được đưa trong bối cảnh năm 2011, 106 nhà báo đã thiệt mạng khi tác nghiệp, so với con số 94 nhà báo thiệt mạng năm 2010.
Ngày 1/1, Liên đoàn quốc tế các nhà báo (IFJ), đại diện cho hơn 600.000 nhà báo ở 131 nước và có trụ sở ở thủ đô Brussels của Bỉ, đã kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hành động để bảo vệ các nhà báo trên thế giới.

Theo IFJ, các chính phủ đã không hành động thích đáng để bảo vệ các nhà báo cũng như không trừng phạt những kẻ gây bạo lực chống nhà báo.

Theo số liệu của IFJ, trong năm 2011, 106 nhà báo trên thế giới đã thiệt mạng trong khi tác nghiệp so với con số 94 nhà báo thiệt mạng trong năm 2010.

Tình trạng bạo lực chống nhà báo xảy ra tồi tệ nhất ở Pakistan, Iraq và Mexico. Mỗi nước này có tới 11 nhà báo bị giết hại trong năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục