Tổ chức IS chuyển trọng tâm sang Afghanistan, đe dọa Trung Á

Nhóm khủng bố IS đang tìm cách chinh phục một số tay súng Taliban và những nhóm cực đoan địa phương khác nhằm thành lập một căn cứ hùng mạnh ở Afghanistan.
Tổ chức IS chuyển trọng tâm sang Afghanistan, đe dọa Trung Á ảnh 1Các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn: rilek1corner.com)

Theo RT, người đứng đầu Trung tâm chống khủng bố thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (ATC), Tướng Andrey Novikov cho rằng những kẻ khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuyển trọng tâm hoạt động từ Syria, Iraq sang Afghanistan và các nước láng giềng.

Phát biểu tại 2 ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 23/6, ông Novikov cảnh báo nhóm khủng bố IS đang tìm cách chinh phục một số tay súng Taliban và những nhóm cực đoan địa phương khác nhằm thành lập một căn cứ hùng mạnh ở Afghanistan và mở rộng ảnh hưởng của chúng sang Trung Á.

[Mỹ tiêu diệt nhà truyền giáo hàng đầu của IS tại Syria]

Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Novikov cho biết IS đã “xuất khẩu một hình mẫu hoạt động cực đoan và khủng bố mới từ các khu vực chiến tranh (ở Syria và Iraq) sang các nước Trung Á”. Tướng Novikov đặc biệt nhấn mạnh rằng sự gia tăng hoạt động của Taliban ở khu vực miền Bắc Afghanistan giáp Trung Á có thể là dấu hiệu của việc một số chỉ huy của Taliban chuyển sang trung thành và gia nhập IS.

Tướng Novikov kết luận: “IS đặt mục tiêu mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực miền Bắc Afghanistan và tiếp cận biên giới các nước Trung Á, cũng như khu tự trị Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc."

Theo các chuyên gia an ninh, những thất bại liên tiếp tại Syria và Iraq chính là nguyên nhân khiến IS đẩy mạnh các hoạt động khủng bố, mở rộng phạm vi hoạt động tại nhiều khu vực trên thế giới, không chỉ Trung Á mà còn ở cả châu Âu hay Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục