Tổ chức IS tại Iraq liên tiếp tấn công khiến nhiều người thiệt mạng

Một vụ nổ súng và tấn công bằng bom đã xảy ra tại khu vực phía Đông tỉnh Diyala của Iraq khiến 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Lực lượng an ninh gác tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh gác tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/10, một vụ nổ súng và tấn công bằng bom đã xảy ra tại khu vực phía Đông tỉnh Diyala của Iraq, khiến 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Theo một nguồn tin an ninh, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là thủ phạm vụ tấn công này.

Vụ nổ súng xảy ra tại một ngôi làng ở thị trấn Khanaqin, cách thủ đô Baghdad 165km về phía Đông Bắc, làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

[Lực lượng an ninh Iraq phá tan âm mưu ám sát Đại giáo chủ al-Sistani]

Sau khi các lực lượng an ninh Iraq tới hiện trường, một quả bom phát nổ ngay bên cạnh xe của các lực lượng này khiến hai cảnh sát thiệt mạng và ba người bị thương.

An ninh tại Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi các lực lượng an ninh đánh bại IS trên phạm vi cả nước vào cuối năm 2017.

Tuy nhiên, các tay súng IS còn lại vẫn tiến hành những vụ tấn công chớp nhoáng nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục