Tổ chức kinh tế Nhật Bản đóng góp tích cực tại VN

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, các tập đoàn, tổ chức kinh tế của Nhật Bản, như Sumitomo, Nippon Keidanren, Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương (JETRO) đã có đóng góp quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, các tập đoàn, tổ chức kinh tế của Nhật Bản, như Sumitomo, Nippon Keidanren, Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương (JETRO) đã có đóng góp quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế.

Ngày 11/11, tiếp ông Kato Susumu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt trong Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến những dự án đầu tư lớn của Nhật Bản tại Việt Nam, mong muốn Chính phủ và các tập đoàn kinh tế Nhật Bản tiếp tục chú trọng đầu tư vào mạng lưới giao thông của Việt Nam, đặc biệt là các dự án đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc-Nam, hệ thống đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước tin tưởng, thế mạnh của các nhà đầu tư Nhật Bản, như tiềm lực kinh tế, trình độ khoa học-kỹ thuật, trình độ quản lý  sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hướng tới đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, vẫn kiên định niềm tin đối với thị trường Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Niềm tin đó được thể hiện qua kết quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tính đến thời điểm này của năm 2008 đã vượt trên 60 tỷ USD.

Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đang tạo môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn, quy định luật pháp thông thoáng hơn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Kato Susumu vui mừng trước sự phát triển hết sức tích cực của quan hệ kinh tế, thương mại Nhật - Việt thông qua việc thực hiện các giai đoạn của sáng kiến chung giữa hai nước; đồng thời đánh giá Việt Nam là một địa bàn quan trọng trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn Sumitomo.

Ông cho biết, tập đoàn Sumitomo đang có kế hoạch xây dựng khu công nghiệp thứ hai tại Việt Nam, sau những thành công to lớn của khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) - tạo việc làm cho hơn 3 vạn lao động, giá trị sản phẩm chiếm khoảng 3% kim ngạch hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo khẳng định, tập đoàn Sumitomo đánh giá các dự án giao thông lớn của Việt Nam là những dự án mang tầm chiến lược và tập đoàn đã có kế hoạch tham gia vào việc triển khai thực hiện các dự án này. Ông Sumitomo tin tưởng tương lai phát triển của nền kinh tế Việt Nam và sẽ luôn sát cánh cùng các đối tác Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục