Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN ở Nam Phi

Tối 9/9, Ủy ban các nước ASEAN tại Nam Phi (APC) đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm lần thứ 46 ngày thành lập Hiệp hội ASEAN.
Tối 9/9, Ủy ban các nước ASEAN tại Nam Phi (APC) đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm lần thứ 46 ngày thành lập Hiệp hội ASEAN.

Lễ kỷ niệm được tổ chức với sự phối hợp và đóng góp của bảy Đại sứ quán các thành viên ASEAN, gồm Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Hơn 300 khách mời, gồm đại diện Quốc hội, các cơ quan Chính phủ cùng Đoàn Ngoại giao và các doanh nghiệp nước sở tại đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Indonesia tại Nam Phi Sjahril Sabaruddin, Chủ tịch đương nhiệm APC, thay mặt các đại sứ quán ASEAN đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trong 46 năm qua, nhấn mạnh rằng từ một nhóm nhỏ ban đầu, ASEAN hiện đã lớn mạnh thành một tổ chức rộng lớn gồm 10 nước thành viên, hoạt động với Hiến chương và các quy định chặt chẽ, ngày càng gắn kết về chính trị, hội nhập sâu rộng về kinh tế và đóng một vai trò không thể thiếu tại khu vực châu Á và thế giới.

Chủ tịch APC cũng đề cao nỗ lực của các nước ASEAN hiện nay trong việc phấn đấu xây dựng các trụ cột chính của ASEAN về An ninh-Chính trị, Kinh tế, và Văn hóa-Xã hội với các kế hoạch cụ thể, nhằm tiến tới thiết lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Đánh giá cao sự hỗ trợ hợp tác của Chính phủ Nam Phi đối với hoạt động của Đại sứ quán các nước ASEAN tại Nam Phi, Đại sứ Sabaruddin khẳng định các nước ASEAN mong muốn thắt chặt quan hệ mọi mặt với Nam Phi cùng các nước trong và ngoài khu vực, đáp ứng yêu cầu về phát triển của các bên.

Thay mặt Bộ Ngoại giao Nam Phi, Đại sứ Anil Sooklai, Quyền Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á, đã chúc mừng các nước ASEAN nhân kỷ niệm lần thứ 46 ngày thành lập Hiệp hội.

Đại sứ Anil Sooklai khẳng định Nam Phi coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước ASEAN, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các nước ASEAN về chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, cũng như văn hóa, giáo dục, du lịch…

Đại sứ đánh giá cao việc Nam Phi và các nước ASEAN thời gian qua đã tích cực trao đổi đoàn các cấp, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các chuyến thăm và gặp gỡ giữa hai bên trong tháng Tám vừa qua - trong đó có chuyến thăm Nam Phi của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cùng chuyến thăm Malaysia của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma - đã tạo xung lực mới cho quan hệ Nam Phi với nhiều nước ASEAN.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại buổi lễ, Chủ tịch nhiệm kỳ tới của APC, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng, khẳng định Lễ kỷ niệm lần thứ 46 ngày thành lập Hiệp hội ASEAN là hoạt động rất có ý nghĩa do các ĐSQ ASEAN tại Nam Phi tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh của ASEAN, góp phần để Nam Phi và đoàn ngoại giao sở tại hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của các nước ASEAN, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ASEAN với Nam Phi và các tổ chức trong khu vực.

Đại sứ Lê Huy Hoàng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa ASEAN và Nam Phi còn rất lớn, đặc biệt là về kinh tế-thương mại, coi đây là gắn kết bảo đảm mối quan hệ lâu bền giữa hai bên.

Theo Đại sứ, kim ngạch thương mại ngày càng tăng của nhiều nước ASEAN với Nam Phi (như với Việt Nam gần 1 tỷ USD và với Thái Lan gần 5 tỷ USD trong năm 2012) khiến Nam Phi ngày càng quan tâm coi trọng phát triển quan hệ với các nước ASEAN. Ngoài ra, Nam Phi cũng đang muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN khác trong nhiều lĩnh vực mới, như phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ, giáo dục, du lịch…

Tại buổi lễ, các vị khách mời đã có dịp thưởng thức và tìm hiểu văn hóa ẩm thực đa dạng của ASEAN, kết hợp với chương trình quảng bá cho hoạt động du lịch ASEAN tại Nam Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục