Tổ chức kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Madagascar

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức mừng Quốc khánh tại Madagascar sau thời gian gián đoạn do những biến cố chính trị tại đảo quốc rộng lớn nhất châu Phi này.
Tổ chức kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Madagascar ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp Đại sứ Việt Nam tới thủ đô Antananarivo trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Tổng thống Madagascar, ngày 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique kiêm nhiệm Madagascar đã tổ chức chiêu đãi mừng Quốc khánh lần thứ 69.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức mừng Quốc khánh tại Madagascar sau thời gian gián đoạn do những biến cố chính trị tại đảo quốc rộng lớn nhất châu Phi này.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Madagascar Kolo Christophe, Phó Thủ tướng Rakotovao Rivo, các Bộ trưởng nội các, Thị trưởng Antananarivo cùng đại diện Ngoại giao đoàn, các Bộ, ngành và gần 50 thành viên của Hội con cháu người Việt tại Madagascar (A.D.V.M).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Trung khẳng định ý nghĩa to lớn của Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại sứ nhấn mạnh rằng thắng lợi của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước là nguồn cổ vũ to lớn cho cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới.

Đại sứ vui mừng thông báo thành tựu mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt được trong sự nghiệp Đổi mới, phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc; nhấn mạnh Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, có vị thế và vai trò ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ cũng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Madagascar tổ chức thành công bầu cử dân chủ tháng 12/2013, mở ra thời kỳ ổn định chính trị nhằm xoá đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thủ tướng Madagascar Kolo Christophe và Phó Thủ tướng Rakotovao Rivo nhắc lại kỷ niệm Việt Nam những năm 1960 khi nhân dân Việt Nam dũng cảm tiến hành cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Thủ tướng và nhiều Bộ trưởng đã quan tâm, tìm hiểu về các cơ hội khởi động lại và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực mà Madagascar có nhu cầu cấp thiết như an ninh lương thực, cơ sở hạ tầng, xuất khẩu...

Đông đảo bà con trong A.D.V.M đã rất phấn khởi, xúc động và tự hào khi được đón Tết Độc lập trên mảnh đất Madagascar xa xôi và còn nhiều khó khăn. Nhiều bà con muốn được về Việt Nam để tìm lại họ hàng, các bạn trẻ muốn được học tiếng Việt để hiểu thêm về quê hương.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã trao tặng bà con những túi gạo được các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam trồng và thu hoạch tại Mozambique, với hy vọng trong tương lai không xa, cây lúa Việt Nam có thể phát triển tại Madagascar.

Đại sứ cũng vui mừng thông báo quyết định của Chính phủ về việc mở Cơ quan Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Madagascar với nhiệm vụ tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam và triển khai hỗ trợ cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục