Tổ chức kỳ thi quốc gia giải toán trên máy tính

Kỳ thi quốc gia giải toán trên máy tính lần thứ 10 đã diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng cùng với các cụm thi khác ở Hòa Bình, Nam Định và Hà Tĩnh.
Ngày 19/3, Kỳ thi quốc gia giải toán trên máy tính lần thứ 10 do Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức đã diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng cùng với các cụm thi khác ở Hòa Bình, Nam Định và Hà Tĩnh.

Tham gia kỳ thi tại Đà Lạt có 628 thí sinh đến từ 25 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Các thí sinh là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tham gia kỳ thi sẽ giải 10 bài toán trong thời gian 150 phút trên các máy tính hiệu Casio, Vinacal....

Đề thi là các bài toán phổ thông thuộc chương trình môn học như toán, hóa, sinh... thuộc cấp học của thí sinh dự thi.

Các bài toán có yêu cầu về thuật toán hoặc kỹ thuật tính toán và giải được bằng kiến thức, kỹ năng tính toán có trong chương trình học.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là cuộc thi mang tính chất tự nguyện, nhằm mục đích động viên học sinh phổ thông, bổ túc văn hóa nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay, phục vụ quá trình học tập và làm việc, tạo cơ hội giao lưu học hỏi giữa các thí sinh.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 20/3, những học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc gia giải toán trên máy tính sẽ được Bộ Giáo dục-Đào tạo cấp giấy chứng nhận và được hưởng các chế độ ưu tiên theo qui định hiện hành./.

Phan Văn Đông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục