Tổ chức Linh mục vì Hòa bình quyên góp vì Cuba

Đoàn xe hữu nghị Mỹ-Cuba của Tổ chức Linh mục vì Hòa bình bắt đầu chuyến đi quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba qua 130 thành phố.
Ngày 3/6, đoàn xe hữu nghị Mỹ-Cuba của Tổ chức Linh mục vì Hòa bình đã bắt đầu chuyến đi quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba qua 130 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico, nhằm thể hiện tình đoàn kết với quốc đảo vùng Caribe này và phản đối chính sách bao vây, cấm vận của Washington chống La Havana.

Theo kế hoạch, đoàn xe sẽ đi qua 47 bang của Mỹ nhằm quyên góp hàng hóa, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, đồ dùng học tập để giúp đỡ người dân Cuba.

Sau khi tới Canada và Mexico, đoàn xe sẽ vận chuyển bằng đường hàng không số hàng ủng hộ tới La Havana vào ngày 22/6 tới.

Trong một thông cáo ra cùng ngày, Tổ chức Linh mục vì Hòa bình chỉ trích Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách cấm vận kinh tế thù địch chống Cuba, đã được áp dụng trong suốt hơn 50 năm qua.

Từ năm 1988 đến nay, Tổ chức Linh mục vì Hòa bình đã tổ chức các đoàn xe hữu nghị đến Mỹ, Canada và Mexico và luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân các nước này đối với nhân dân Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục