Tổ chức Linh mục vì Hòa bình viện trợ hàng cho nhân dân Cuba

Đoàn xe hữu nghị Mỹ-Cuba lần 25 của tổ chức Linh mục vì Hòa bình với hơn 40 thành viên tới thủ đô, mang theo nhiều tấn hàng viện trợ cho nhân dân Cuba.
Tổ chức Linh mục vì Hòa bình viện trợ hàng cho nhân dân Cuba ảnh 1Đoàn xe hữu nghị của tổ chức Linh mục vì Hòa bình trên đường tới Cuba. (Nguồn: cubadebate)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 25/7, đoàn xe hữu nghị Mỹ-Cuba lần thứ 25 của tổ chức Linh mục vì Hòa bình với hơn 40 thành viên đã tới thủ đô La Habana, mang theo nhiều tấn hàng viện trợ cho nhân dân Cuba.

Đoàn xe hữu nghị, do cố mục sư Lucius Walker sáng lập từ những năm đầu thập kỷ 1990, đã tổ chức quyên góp hàng viện trợ tại nhiều thành phố của nước Mỹ và một số tỉnh của Canada để chuyển tới Hòn đảo Tự do.

Trước khi tới Cuba, đoàn xe của tổ chức Linh mục vì Hòa bình đã đi qua 65 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico để tuyên truyền cho các cộng động địa phương về sự tàn khốc của chính sách bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt chống Cuba trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Phát biểu tại lễ đón ở sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Kenia Serrano ca ngợi những nỗ lực của tổ chức Linh mục vì Hòa bình vượt qua những thách thức của chính quyền Mỹ để chuyển hàng viện trợ cho nhân dân Cuba, đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục và y tế.

Bà Serrano khẳng định đây là minh chứng cho sự dũng cảm và cam kết vì công lý của các linh mục, thanh niên, cựu chiến binh và những nhà hoạt động xã hội của Mỹ và một số nước khác, đồng thời là biểu tượng cao cả của tình đoàn kết với Cuba, thể hiện sự vững tin vào công lý của hàng triệu người yêu chuộng hòa bình ở ngay trong lòng nước Mỹ.

Trong khi đó, bà Geil Walker, đồng Giám đốc của tổ chức Linh mục vì hòa bình và là con gái của mục sư Lucius Walker đã bày tỏ sự vui mừng được trở lại Hòn đảo tự do, thể hiện tình hữu nghị đối với cách mạng Cuba và thực hiện lời di huấn của cha mình là tiếp tục sát cánh cùng nhân dân Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Bà Walker cũng lên án mạnh mẽ chính sách bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt chống Cuba và cho rằng chính sách phi lý này đã lỗi thời và cần sớm được dỡ bỏ.

Trong thời gian ở Cuba, các thành viên đoàn xe hữu nghị, bao gồm các nhà hoạt động xã hội đến từ Mỹ, Canada, Mexico và châu Âu, sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày tấn công các trại lính Moncada và Carlos Manuel de Cespedes tại tỉnh Artemisa, buổi tưởng niệm cố mục sư Lucius Walker tại Diễn đàn chống đế quốc ở La Habana và một loạt các hoạt động xã hội ý nghĩa khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục