Tổ chức mặt trận VN-Campuchia tăng hợp tác

Trong chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 7/4, đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia do Ngài Min Khin, Bộ trưởng kiêm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng dẫn đầu.

Trong chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 7/4, đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận dẫn đầu, đã có cuộc hội đàm và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển tổ quốc Campuchia do Ngài Min Khin, Bộ trưởng kiêm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi về tình hình chung của mỗi nước, tình hình hoạt động của mỗi mặt trận trong năm qua và bày tỏ hài lòng về sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước, hai tổ chức mặt trận trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo hai tổ chức bày tỏ mong muốn chung là tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác giữa tổ chức mặt trận hai nước có hiệu quả hơn nữa, góp phần tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển.

Hai bên thống nhất tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai tổ chức mặt trận thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức các cuộc giao lưu, gặp gỡ cán bộ làm công tác mặt trận giữa các đia phương hai nước ở khu vực giáp biên giới chung, giúp nâng cao hiểu biết, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương nhằm biến đường biên giới hai nước chung thành các khu vực giao lưu kinh tế.

Phó chủ tịch Vũ Trọng Kim và đoàn đã được Chủ tịch Thượng viện Campuchia Chea Sim và Thủ tướng Hun Sen tiếp thân mật.

Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim và đoàn sẽ tham dự cuộc hội thảo về "Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Campuchia" tổ chức tại tỉnh Svay Rieng trong hai ngày 9 và 10/4 trước khi kết thúc chuyến thăm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục