Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh trên cả nước từ tháng 3 đến hết tháng 7/2018.
Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ảnh 1Các em học sinh tham gia nhặt rác tại bãi biển. (Ảnh: Nguyễn Sơn/Vietnam+)

Từ tháng 3 đến hết tháng 7/2018, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh trên cả nước. Địa điểm tập trung là khu vực đông dân cư, nhà máy, cơ quan, trường học.

Thời gian tổ chức Ngày Chủ nhật xanh tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương. Các tỉnh chọn lựa tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh theo từng tháng trong năm 2018.

Trong tháng Ba - Tháng Thanh niên, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tổ chức điểm 4 Ngày Chủ nhật xanh tại các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Yên Bái, Hải Phòng, Cần Thơ.

Trong tháng Sáu - tháng cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, các tỉnh, thành đoàn trực thuộc sẽ đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh vào ngày 3/6. Với chủ đề “Tháng Đền ơn đáp nghĩa," chương trình Ngày Chủ nhật xanh trong tháng 7 sẽ được diễn ra đồng loạt vào ngày 22.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thanh thiếu niên và nhân dân; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường; thành lập mới đội hình tình nguyện vì môi trường, các mô hình điểm như vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên, trồng hoa ven đường giao thông nông thôn nội đồng...

Để tổ chức tốt các Ngày Chủ nhật xanh, nhiệm vụ cụ thể được phân theo từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Thanh niên nông thôn sẽ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực; tổ chức trồng rừng ngập mặn, rừng chắn sóng ở các tỉnh ven biển khu vực vịnh Bắc Bộ, các tỉnh ven biển miền Trung và khu vực rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai hoạt động trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng đầu nguồn ở các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực vùng núi ở miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Thanh niên nông thôn xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động người dân ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường; triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương; mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở; mô hình làng xã sáng-xanh-sạch-đẹp...

[Tăng thuế môi trường: Lý do đã đủ thuyết phục người dân, doanh nghiệp?]

Đoàn Thanh niên ở khu vực đô thị có nhiệm vụ hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tổ chức phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông; thực hiện các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị; trồng cây xanh, cây cảnh quan; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, vườn cây thanh niên... gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Thanh niên ở đô thị phát hiện, đề xuất, phối hợp xử lý các hành động cố tình gây ô nhiễm môi trường; vận động các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn ký cam kết về bảo vệ môi truờng và nguồn nước…

Bên cạnh đó, các mô hình Trường học văn minh-xanh-sạch-đẹp; mô hình đổi giấy lấy cây, tình nguyện tại chỗ, vườn hoa trong khuôn viên trường, gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ... sẽ là những hoạt động chính được Đoàn Thanh niên tại các nhà trường tập trung triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục