Tổ chức Ngày lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 30/8, "Ngày lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 2" đã diễn ra tại thủ đô Seoul với sự tham gia của hơn 2.700 lao động.
Ngày 30/8, "Ngày lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 2" đã diễn ra tại Quảng trường Hòa Bình (Pyonghwa) thuộc Công viên Olympic ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) với sự tham gia của hơn 2.700 lao động.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sáng kiến tổ chức ngày lao động, cho rằng đây là dịp để lao động Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, đồng thời giúp tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Kim Ngân cho biết năm 2008, bộ lao động hai nước đã ký gia hạn Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động theo chương trình phái cử lao động (EPS), tạo cơ hội cho hàng nghìn lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Lee Young-hee cho biết Việt Nam hiện là quốc gia đứng đầu trong danh sách 15 nước tham gia EPS với Hàn Quốc. Lao động Việt Nam được đánh giá là cần cù, có kỹ năng.

Hiện có trên 45.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 1.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp nói riêng và kinh tế Hàn Quốc nói chung.

Theo Bộ trưởng Lee Young-hee, Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực để có những chính sách nhằm trợ giúp cho người lao động nước ngoài hòa nhập cuộc sống, và cho biết Bộ Lao động Hàn Quốc ủng hộ việc tổ chức thường niên ngày lao động Việt Nam.

Ban tổ chức đã thiết kế rất nhiều hoạt động hữu ích cho người lao động như thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, khám chữa bệnh miễn phí... Bộ Lao động Hàn Quốc, Cơ quan bồi thường bảo hiểm và phúc lợi lao động cũng tổ chức văn phòng tư vấn lưu động để trợ giúp người lao động Việt Nam đang gặp khó khăn trong vấn đề nợ lương hoặc các chế độ liên quan.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các bên liên quan tổ chức cuộc gặp cho lao động Việt Nam đang làm việc tại "xứ sở Kim Chi"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục