Tổ chức Nhật đồng hành cùng các nạn nhân da cam

Tổ chức Hội những người Nhật yêu Việt Nam đã tổ chức trao học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi tỉnh Ninh Bình.
Ngày 20/8, tổ chức Hội những người Nhật yêu Việt Nam (tổ chức nhân đạo, từ thiện phi Chính phủ của Nhật) đã tổ chức trao quà, học bổng cho các cháu học sinh là con em các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi tỉnh Ninh Bình.

Hội đã trao sáu suất học bổng trị giá 1,5 đến 1,8 triệu đồng/suất cho 6 học sinh và hơn sáu trăm quyển vở, đồ dùng học tập cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn của hai Trường tiểu học Khánh Vân, huyện Yên Khánh và Sơn Thành (Nho Quan).

Ngoài ra, Hội đã hỗ trợ học bổng thường xuyên 350.000/tháng cho một học sinh của Trường tiểu học Khánh Vân (Yên Khánh) bị nhiễm chất da cam, mới chỉ học lớp 2 dù đã 16 tuổi.

Từ nhiều năm qua, bằng nguồn kinh phí quyên góp của các tổ chức, nhà hảo tâm ở Nhật và số tiền tiết kiệm của mình, Hội người Nhật yêu Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các đoàn đại diện, các chuyên gia y tế đến các địa phương còn khó khăn của Việt Nam trao học bổng một lần vào đầu các năm học, hỗ trợ học bổng hàng tháng, hỗ trợ sách vỡ, đồ dùng học tập, khám bệnh, hỗ trợ tiền mua sắm thiết bị trường học cho nhiều vùng còn khó khăn.

Ông Yao, đại diện đoàn những người Nhật yêu Việt Nam chia sẻ: Việt Nam là đất nước đã phải chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, chúng tôi cũng đã hứng chịu những mất mát do chất độc da cam như các bạn, do đó nỗi đau của các bạn cũng là nỗi đau chung của loài người. Chúng tôi đến với các bạn với mong muốn cùng nhau xoa dịu những nỗi đau, sự mất mát và giúp đỡ, động viên các em học sinh có điều kiện được đến trường để có thể thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai.

Trong hoạt động nhân đạo tại Việt Nam lần này, đoàn cũng đã thăm, tặng quà và khám bệnh cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và làng hữu nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục