Tổ chức OAS hủy bỏ nghị quyết khai trừ Cuba

Trong phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ngày 3/6 tại Honduras, các ngoại trưởng của 34 nước thành viên đã đạt được thỏa thuận về việc bãi bỏ nghị quyết có hiệu lực từ năm 1962 khai trừ Cuba khỏi tổ chức này.

Trong phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ngày 3/6 tại Honduras, các ngoại trưởng của 34 nước thành viên đã đạt được thỏa thuận về việc bãi bỏ nghị quyết có hiệu lực từ năm 1962 khai trừ Cuba khỏi tổ chức này.
 
Phát biểu với báo giới tại San Pedro Sula, Ngoại trưởng Ecuador Fander Falconi cho biết thông qua hình thức bỏ phiếu, nghị quyết khai trừ Cuba khỏi OAS đã được bãi bỏ, mở đường cho việc Cuba tái gia nhập tổ chức này một cách "vô điều kiện". Trước đó, nhóm hòa giải của OAS đã không đạt được sự đồng thuận giữa các bên về vấn đề này.
 
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khẳng định đây là một "sự kiện lịch sử" và là thắng lợi ngoại giao to lớn đối với Cuba và các nước Mỹ Latinh.
 
Tổng thư ký OAS Miguel Insulza đã bày tỏ vui mừng về thành công này của hội nghị, mở đường cho việc Cuba quay lại tổ chức này, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng đối thoại với Cuba.
 
Các nước Mỹ Latinh đều lên tiếng ủng hộ tái kết nạp Cuba vào OAS và cho rằng nghị quyết cấm Cuba tham gia tổ chức này được thông qua tại Uruguay cách đây 47 năm đã lỗi thời.
 
Tuy nhiên, trong phiên khai mạc, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã phản đối Cuba quay trở lại OAS, và yêu cầu Havana phải "cải thiện các quyền cơ bản", coi đây là điều kiện tiên quyết để Cuba có thể tái gia nhập OAS.
 
Chính phủ Cuba vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào về quyết định của OAS. Havana từng nhiều lần tuyên bố Cuba không quan tâm tới việc gia nhập lại OAS. Trước khi OAS bỏ phiếu bãi bỏ nghị quyết khai trừ Cuba, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đã có bài viết lên án những điều kiện mà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra để Cuba tái gia nhập OAS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục