Tổ chức OSCE đóng cửa văn phòng điều phối dự án tại Ukraine

Văn phòng điều phối dự án của OSCE bắt đầu hoạt động tại Ukraine từ năm 2014, tuy nhiên, thời gian hoạt động không được gia hạn vào cuối tháng 3/2022 do Nga từ chối ủng hộ một quyết định đồng thuận.
Tổ chức OSCE đóng cửa văn phòng điều phối dự án tại Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: norway-osce.org)

Hãng tin TASS (Nga) đưa tin Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Zbigniew Rau và Tổng thư ký OSCE Helga Maria Schmid thông báo OSEC sẽ đóng cửa Văn phòng điều phối dự án của tổ chức này tại Ukraine.

Trên trang chủ của OSCE, Chủ tịch Zbigniew bày tỏ "lấy làm tiếc rằng dù được sự ủng hộ nhiệt tình của các quốc gia thành viên để Văn phòng điều phối dự án tiếp tục triển khai các công việc quan trọng mà văn phòng này đã thực hiện trong 23 năm qua, nhưng không đạt được đồng thuận về việc gia hạn hoạt động của văn phòng do lập trường của Nga."

[OSCE ấn định kế hoạch cho phiên họp bất thường về tình hình Ukraine]

Văn phòng điều phối dự án của OSCE bắt đầu hoạt động tại Ukraine từ năm 2014. Tuy nhiên, thời gian hoạt động không được gia hạn vào cuối tháng 3/2022 do Nga từ chối ủng hộ một quyết định đồng thuận.

Trước đó, đầu tháng 3, Tổng thư ký OSCE Schmid cho biết gần 500 quan sát viên thuộc Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine đã rời khỏi nước này kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục