Tổ chức quốc tế hỗ trợ Đà Nẵng hơn 1,9 tỷ đồng

Ngày 8/5, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sáng lập phong trào Chữ thập Đỏ, 90 năm ngày thành lập Hiệp hội Chữ Thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và triển khai các kế hoạch về phòng chống tai nạn thương tích của thành phố Đà Nẵng, nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng và quà cho công tác chữ thập đỏ thành phố.

Ngày 8/5, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sáng lập phong trào Chữ thập Đỏ, 90 năm ngày thành lập Hiệp hội Chữ Thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và triển khai các kế hoạch về phòng chống tai nạn thương tích của thành phố Đà Nẵng, nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng và quà cho công tác chữ thập đỏ thành phố.

Trong số tiền và quà trên, Tổ chức La Provindence của Pháp trao 830 triệu đồng tài trợ dự án dạy nghề cho trẻ khuyết tật, hỗ trợ trẻ em mồ côi và chương trình phát triển cộng đồng; Tổ chức AIFO (Italy) trao 756 triệu đồng kinh phí tài trợ năm 2009 trong tổng số kinh phí 3 tỷ đồng của dự án Hỗ trợ người khuyết tật phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được thực hiện trong 3 năm 2008 -2010.

Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam tài trợ dự án dạy nghề và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật 331,7 triệu đồng; Tổ chức Formons Une Famille của Canada tặng túi sơ cấp cứu cho tình nguyện viên tại 56 xã phường của thành phố Đà Nẵng.

Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai thực hiện một số chương trình trọng điểm trong năm nay như tập trung tuyên truyền về những thách thức, nguy cơ do biến đổi khí hậu; tuyên truyền kế hoạch hành động phòng chống tai nạn thương tích đến năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, thành phố còn đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với mục tiêu năm 2009 - 2010 sẽ vận động để trợ dưỡng thường xuyên, hỗ trợ học bổng, học nghề, trợ vốn cho 1.200 có hoàn cảnh khó khăn, 30.000 bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và vận động thành lập quán cơm xã hội cho sinh viên và người lao động ngheo tại quận Hải Châu và Liên Chiểu.

Trong chương trình hành động phòng chống tai nạn thương tích đến năm 2010 sẽ tổ chức tập huấn 200 lớp sơ cấp cứu; duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của 11 đội xe ôm an toàn và xây dựng 150 điểm sơ cấp cứu tình nguyện tại cộng đồng.

Trong Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè - 2009” năm nay, Hội Chữ thập Đỏ phấn đấu vận động đạt 5.000 đơn vị máu nhân đạo phục vụ cho công tác cấp cứu và chữa trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục