Tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên điện thoại di động

Chiều nay, ngày 19/12/2012, Mạng Việt Nam go.vn đã chính thức ra mắt cuộc thi Olympic tiếng Anh trên điện thoại di động (IOE SMS).
Chiều nay, ngày 19/12/2012, Mạng Việt Nam go.vn đã chính thức ra mắt cuộc thi Olympic tiếng Anh trên điện thoại di động (IOE SMS).

Với phương thức này, các em học sinh có thể ôn luyện tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi. Cuộc thi bước đầu được triển khai với thuê bao di động của mạng Mobifone.

Để đăng ký tham dự cuộc thi IOE SMS, học sinh soạn tin DK khối lớp gửi 9027. Mobifone sẽ tài trợ nhiều giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 500 triệu đồng.

Đây là một hình thức tự luyện hoàn toàn mới của cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Mạng Việt Nam go.vn tổ chức từ năm 2010.

Theo ông Phan Anh Tuấn, Giám đốc Mạng Việt Nam go.vn, trên thực tế, nhiều địa phương Internet chưa về đến nơi nhưng sóng điện thoại lại rất tốt. Do đó, để tạo điều kiện cho các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước được tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh nói riêng cũng như việc ôn luyện môn học này nói chung, Mạng Việt Nam go.vn đã tổ chức cuộc thi trên điện thoại di động.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng liên kết với các nhà mạng khác như Viettel, Vinaphone… tham gia chương trình này,” ông Tuấn cho biết.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh được triển khai từ năm 2010. Theo Mạng Việt Nam go.vn, sau hơn 2 năm tổ chức, đã có khoảng 6 triệu thành viên đăng ký tham dự, triển khai tại hơn 33.000 trường học các cấp trên cả nước.

Mạng Việt Nam go.vn là dự án chiến lược của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, nhằm xây dựng mạng số 1 Việt Nam về giải trí, giáo dục và giao tiếp. Bên cạnh thi Olympic tiếng Anh, Mạng Việt Nam go.vn cũng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi Giao thông thông minh trên internet./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục