Tổ chức trọng thể Lễ tang ông Trần Đình Hoan

Ngày 27/3, Lễ tang ông Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đã được tổ chức trọng thể.
Ngày 27/3, Lễ tang ông Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đã đến viếng ông Trần Đình Hoan.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng đã gửi vòng hoa viếng ông Trần Đình Hoan.

Gần ba trăm đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, tỉnh Hưng Yên, thành phố Hà Nội, nhiều địa phương trong cả nước; một số đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng ông Trần Đình Hoan.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xúc động ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đình Hoan, một cán bộ lãnh đạo mẫu mực của Đảng, một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân. Trọn đời mình phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.”

Đúng giờ 13 giờ 30 phút ngày 27/3, Lễ truy điệu ông Trần Đình Hoan đã được cử hành trọng thể.

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Lễ tang, nhấn mạnh hơn 50 năm hoạt động cách mạng, ông Trần Đình Hoan là một tấm gương sáng về lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, về sự tận tụy và sáng tạo trong công tác, khiêm tốn, giản dị trong lối sống.

Ông Trần Đình Hoan đã có nhiều đóng góp trong việc cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong các lĩnh vực, đặc biệt là công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ghi nhận những thành tích và cống hiến của ông Trần Đình Hoan, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Ba và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác; được Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Tự do Itsala Hạng Nhất; được Nhà vua Nhật Bản tặng thưởng Huân chương Mặt trời mọc.

Cùng ngày, Lễ an táng ông Trần Đình Hoan được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục