Tổ chức vận chuyển, phục vụ đưa đón người dân phía Nam về quê an toàn

Các đơn vị chức năng có trách nhiệm bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ đưa đón người dân phía Nam về quê bảo đảm an toàn không để ùn tắc, lây lan dịch bệnh COVID-19.
Tổ chức vận chuyển, phục vụ đưa đón người dân phía Nam về quê an toàn ảnh 1Thành phố Hà Nội bố trí phương tiện đưa đón người dân từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội để về quê ở các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị và Sở Giao thông Vận tải địa phương phục vụ nhu cầu về quê của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương..., đảm bảo trật tự và an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tổ chức vận chuyển phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường kiểm soát ra vào khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đảm bảo trật tự và an toàn; phối hợp đưa, đón người dân được thực hiện nhanh chóng, nhịp nhàng không để ùn ứ tại cửa ngõ các tỉnh, thành phố.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các Sở, ngành của địa phương để nắm bắt tình hình thực tế số lượng người dân có nhu cầu về quê để chỉ đạo các đơn vị vận tải chủ động phương tiện, lái xe thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển đối với những người không có phương tiện hoặc có phương tiện nhưng không thể tiếp tục đi được do điều kiện sức khỏe, người già, phụ nữ có thai, trẻ em... bảo đảm không thiếu phương tiện.

[Các địa phương tổ chức xe đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về]

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác của địa phương có trách nhiệm bảo đảm giao thông thông suốt, hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển trên địa bàn, qua các chốt kiểm soát của địa phương bảo đảm an toàn không để ùn tắc, lây lan dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trước đó, ngày 7/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Công điện số 1314/CĐ-TTg về việc tổ chức đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được về quê an toàn, chu đáo.

Công điện nêu rõ, về quê là nhu cầu chính đáng của người dân, tuy nhiên nếu việc đưa đón nếu không tổ chức tốt sẽ dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh ra nhiều địa phương. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục