Tờ New York Times sắp thu phí đọc báo trực tuyến

Từ tháng 4, tờ New York Times chỉ phép độc giả đọc 10 tin bài trực tuyến miễn phí trong 1 tháng trước khi yêu cầu họ đăng ký thuê bao.
Sau một năm áp dụng mô hình thuê bao đối với nội dung kỹ thuật số trực tuyến, tờ New York Times đã giảm bớt 1/2 số tin bài mà người dùng có thể truy cập miễn phí trước khi yêu cầu họ trả tiền.

Trong một thông báo đăng trên trang web của mình, tờ báo nêu rõ bắt đầu từ tháng tới sẽ chỉ cho phép người dùng đọc 10 tin bài trực tuyến miễn phí trong một tháng trước khi yêu cầu họ đăng ký thuê bao.

Tháng Ba năm ngoái khi New York Times ra mắt phiên bản đọc báo tính phí thì số tin bài miễn phí là 20, bao gồm slideshow, video và các nội dung khác.

Công ty New York Times cũng cho biết một năm qua đã có khoảng 454.000 người đăng ký các gói thuê bao khác nhau để sử dụng trang mạng New York Times và International Herald Tribune.

Thông báo có đoạn viết: “Chúng tôi cho rằng 10 tin bài/tháng cộng với việc truy cập miễn phí trang chủ của chúng tôi sẽ tạo ra một sự cân bằng lớn hơn giữa truy cập nội dung và đăng ký thuê bao. Hầu hết các độc giả của chúng tôi sẽ tiếp tục trải nghiệm của họ trên Times mà không bị gián đoạn. Đồng thời sự thay đổi này mang lại cho chúng tôi một cơ hội để thuyết phục các độc giả khác rằng nội dung mà tờ Times cung cấp cũng đáng đồng tiền phải bỏ ra.”

Phiên bản đọc báo tính phí của tờ New York Times ra mắt năm ngoái với ba gói thuê bao từ “gói cơ bản,” gồm truy cập nội dung trên trang NYTimes.com và ứng dụng smartphone với cước phí 15 USD trong bốn tuần, đến gói 35 USD để truy cập trang này cả bằng ứng dụng máy tính bảng và smartphone./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục