"Tổ quốc gọi tên mình" hun đúc tinh thần yêu nước của giới trẻ

Chương trình giao lưu với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình" tối 23/6 góp phần cổ vũ lòng tự hào cũng như hun đúc tinh thần yêu nước của giới trẻ.

Tối 23/6, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình."

Chương trình giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương nói riêng và Cụm đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn nói chung về chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc; vai trò, vị trí chiến lược, giá trị tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam.

Chương trình còn để cổ vũ lòng tự hào cũng như hun đúc tinh thần yêu nước của tuổi trẻ qua việc giới thiệu những trang lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông.

Tại chương trình, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, Khối Doanh nghiệp Trung ương, lực lượng công an nhân dân, lực lượng quân đội nhân dân đã thống nhất phát động chương trình hành động “Tuổi trẻ Cụm đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương, biên cương Tổ quốc.”

Chương trình được triển khai với các nội dung như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về vai trò của mình đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng phát triển kinh tế-xã hội tại các vùng biên giới và hải đảo.

Tuổi trẻ Cụm đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn phát huy vai trò xung kích, tính sáng tạo cũng như tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên góp phần tham gia phát triển kinh tế biển, đảo và các vùng biên giới. Thanh niên xung kích đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật-công nghệ cao vào việc bảo vệ, phát triển bền vững môi trường và tài nguyên các vùng biên giới, biển đảo.

Tuổi trẻ Cụm đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn xây dựng tổ chức đoàn, tập hợp, đoàn kết thanh niên trên các khu vực biên giới và biển đảo... Mục tiêu lớn nhất và lâu dài của Chương trình là khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Cụm đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để lòng yêu nước trở thành động lực lớn lao thúc đẩy tuổi trẻ chung tay hành động góp phần đưa đất nước bứt phá vươn lên thành một cường quốc giàu mạnh, văn minh, dân chủ và có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế.

Trong chương trình giao lưu, khán giả đã được nghe thế hệ cha ông, các chuyên gia cũng như phóng viên, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên Biển Đông và những người trẻ sống ở biển chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình về vấn đề Biển Đông hiện nay, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã thông tin tới đoàn viên, thanh niên về tình hình thực địa trên Biển Đông cũng như dư luận trong và ngoài nước đối với vấn đề Biển Đông của Việt Nam.

Vừa trở về sau 25 ngày tác nghiệp trên vùng biển Hoàng Sa, phóng viên Mạnh Cường thuộc Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ những điều quan sát được về tình hình diễn ra trên Biển Đông cũng như các thủ đoạn của phía Trung Quốc và những biện pháp ứng phó của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trên biển...

Xen lẫn mỗi phần giao lưu là các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Các ca sỹ đã biểu diễn nhiều ca khúc hay ca ngợi người lính cũng như biển, đảo quê hương của Tổ quốc như "Tổ quốc gọi tên mình," “Bay qua Biển Đông,” “Chút thơ tình người lính biển”.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục