Tòa án Ai Cập cấm thành viên Anh em Hồi giáo tranh cử

Tòa án thành phố Alexandria đã yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra lệnh cấm tranh cử với tất cả những cá nhân từng là thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo.
Tòa án Ai Cập cấm thành viên Anh em Hồi giáo tranh cử ảnh 1Những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đụng độ với người ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, một tòa án Ai Cập đã ra lệnh cấm các thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp tới.

Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết tòa án thành phố Alexandria đã yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra lệnh cấm đối với tất cả những cá nhân từng là thành viên của MB sau khi nhận được đơn kiến nghị của tổ chức Mặt trận nhân dân.

Luật sư Tareq Mahmoud một thành viên của tổ chức Mặt trận nhân dân, cho rằng lệnh cấm trên là cần thiết vì MB đã bị chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố từ tháng 12 năm ngoái.

Theo kế hoạch, Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 26-27/5 và bầu cử quốc hội ngay sau đó. Đây là những diễn biến quan trọng trong giai đoạn hai của lộ trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Bắc Phi này, sau khi xảy ra cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.

Giới phân tích dự đoán nhiều khả năng Thống chế Fattah al-Sisi sẽ dành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục