Tòa án Ai Cập hủy bỏ án tử hình đối với thủ lĩnh tối cao MB

Một tòa án phúc thẩm của Ai Cập đã ra quyết định thu hồi bản án tử hình đối với thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie cùng 11 thành viên cấp cao khác.
Tòa án Ai Cập hủy bỏ án tử hình đối với thủ lĩnh tối cao MB ảnh 1Một thành viên thuộc MB tại phiên tòa ở thủ đô Cairo ngày 3/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, một tòa án phúc thẩm của Ai Cập đã ra quyết định thu hồi bản án tử hình đối với thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie cùng 11 thành viên cấp cao khác của MB trong phiên xử lại liên quan tới vụ biểu tình ngồi tại quảng trường Rabaa.

Tòa án này cũng đã hủy bỏ án chung thân cho 25 thành viên khác của MB trong cùng một vụ án và ra lệnh xét xử lại đối với tất cả các bị cáo.

Các bị cáo phải đối mặt với những cáo buộc chỉ đạo phong trào ủng hộ MB trên quy mô toàn quốc, một phần của kế hoạch "thách thức nhà nước và gieo rắc sự hỗn loạn," sau sự kiện cảnh sát trấn áp và giải tán khu trại của người biểu tình ủng hộ tổ chức MB tại khu vực Rabaa ở Cairo hồi tháng 8/2013.

Các bị cáo trên bị buộc tội tấn công các đồn cảnh sát, nhà thờ Thiên chúa và công trình tư nhân.

Badie, 71 tuổi, đã bị bắt giam từ tháng 8/2013. Badie đã bị đưa ra xét xử trong nhiều phiên tòa và bị gán nhiều tội danh với mức án từ chung thân tới tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục