Tòa án Ai Cập kết án 36 thành viên Anh em Hồi giáo tù chung thân

Thủ lĩnh của nhóm Anh em Hồi giáo Mohamed Badie và những bị cáo khác đã bị kết tội vì kích động bạo lực dẫn đến vụ 3 người thiệt mạng hồi tháng 7/2013.
Tòa án Ai Cập kết án 36 thành viên Anh em Hồi giáo tù chung thân ảnh 1Thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badei. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn MENA đưa tin một tòa án của Ai Cập ngày 30/5 đã tuyên án tù chung thân đối với 36 người Hồi giáo, trong đó có thủ lĩnh của nhóm Anh em Hồi giáo (MB) là Mohamed Badie.

Theo AP, nguồn tin trên cho hay Badie và những bị cáo khác đã bị kết tội vì kích động bạo lực dẫn đến vụ 3 người thiệt mạng hồi tháng 7/2013.

Badie cũng đã bị tuyên án tử hình trong một vụ xét xử khác cùng các án tù chung thân trong những vụ khác đang trong quá trình xét xử.

Đây là một trong những vụ xét xử quy mô lớn liên quan đến các thành viên và người ủng hộ MB kể từ khi nhóm này bị tước bỏ quyền lực hồi năm 2013, thời điểm cựu Tổng thống Mohammed Morsi - một thành viên MB - bị quân đội lật đổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục