Tòa án Ai Cập xét xử hai con trai của cựu Tổng thống Mubarak

Gamal và Alaa Mubarak, hai con trai của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, đã bị đưa ra xét xử lần đầu tiên kể từ khi được phóng thích hồi tháng Một vừa qua.
Tòa án Ai Cập xét xử hai con trai của cựu Tổng thống Mubarak ảnh 1Gamal (trái) và Alaa Mubarak. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/3, Gamal và Alaa Mubarak, hai con trai của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, đã bị đưa ra xét xử lần đầu tiên kể từ khi được phóng thích hồi tháng Một vừa qua.

Hai bị cáo nói trên cùng sáu doanh nhân và quan chức bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, nhận tiền bất hợp pháp ước tính lên đến hơn 2 tỷ bảng Ai Cập (hơn 265 triệu USD) từ việc bán Ngân hàng Quốc gia Ai Cập.

Hiện Gamal và Alaa cùng ông Mubarak đang phải đối mặt với một phiên tòa khác liên quan đến cáo buộc biển thủ 125 triệu bảng Ai Cập (16,6 triệu USD) trong quá trình tu sửa dinh tổng thống và dùng số tiền này để xây dinh thự riêng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục