Ai Cập xét xử hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Tòa án Ai Cập xét xử hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Ngày 13/12, tòa án Ai Cập triệu tập gần 440 người bị tình nghi có liên quan đến các vụ bạo lực đẫm máu nhằm đáp trả hành động trấn áp biểu tình ủng hộ ông Morsi.
Tòa án Ai Cập xét xử hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi ảnh 1Hàng nghìn người Hồi giáo biểu tình tại Quảng trường Rabea Al-Adawiya, đòi trả tự do và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. (Ảnh: Hoàng Chiến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/12, cơ quan công tố Ai Cập đã triệu tập gần 440 người bị tình nghi có liên quan tới các vụ bạo lực đẫm máu nhằm đáp trả hành động trấn áp những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi hồi tháng 8/2013.

Trong phiên xét xử thứ nhất, gần 140 đối tượng được cho là ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã bị triệu tập tới một tòa án quân sự vì dính líu tới vụ sát hại 3 nhân viên cảnh sát, cũng như đột nhập và đốt phá một đồn cảnh sát ở tỉnh miền Nam Minya.

Trong khi đó, Cơ quan công tố tại Damanhour cũng phát lệnh triệu tập hơn 300 bị can tới một tòa án quân sự với cáo buộc đốt phá tòa nhà chính quyền tỉnh Beheira và khiến 5 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi và lực lượng an ninh.

Vụ việc xảy ra hôm 14/8/2013, chỉ một ngày sau khi có hơn 700 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ khi lực lượng an ninh trấn áp hai cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi tại thủ đô Cairo.

Việc triệu tập những đối tượng trên tới tòa án quân sự căn cứ trên một quyết định được thông qua bởi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi vào tháng 10 vừa qua.

Ngày 27/10 vừa qua, Tổng thống al-Sisi đã ban hành một luật mới trong đó giao cho cơ quan công tố quân sự xét xử các tội ác chống lại các cơ quan công quyền và "những lợi ích sống còn" của nhà nước. Đạo luật này được thông qua ngay sau khi ít nhất 33 nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự ở bán đảo Sinai hôm 24/10 vừa qua.

Trước đó, hôm 16/11 vửa qua, Tòa án hình sự Cairo cũng đã phát lệnh triệu tập 5 sinh viên của Đại học al-Azhar tới một tòa án quân sự với cáo buộc đốt phá phòng điều hành của trường đại học này.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi vào ngày 3/7 năm ngoái, chính quyền Ai Cập đã gia tăng trấn áp đối với những người ủng hộ MB. Ít nhất 1.400 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với lực lượng an ninh.

Ngoài ra, khoảng 15.000 người đã bị bắt giam, trong đó hàng trăm người đã bị tuyên án tử hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục