Tòa án Ấn Độ đình chỉ việc du lịch ở khu bảo tồn hổ

Tòa án hàng đầu Ấn Độ đã đình chỉ hoạt động du lịch tại một số khu vực bảo tồn hổ chính ở đất nước này nhằm bảo vệ loài hổ ở đây.
Tòa án hàng đầu Ấn Độ đã đình chỉ hoạt động du lịch tại một số khu vực bảo tồn hổ chính ở đất nước này.

Mệnh lệnh mới đã được Tòa án Tối cao ở New Delhi đưa ra hôm thứ Ba, nhằm phản ứng trước việc công chúng đang quan tâm tới lời kêu gọi của nhà hoạt động Ajay Dubey về việc hạn chế hoạt động du lịch để bảo vệ loài hổ.

Dubey nói rằng ông đang tìm kiếm một sự cân bằng giữa ngành công nghiệp du lịch và hoạt động bảo tồn.

Ông nói rằng nhiều chính quyền đã cho phép việc xây dựng hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các dự án khác trong nhiều công viên bảo tồn.

"Tòa đã phán quyết rằng các khu vực mang tính cốt lõi trong những trung tâm bảo tồn hổ sẽ không được dùng để phục vụ cho hoạt động du lịch" - Siddharth Gupta, luật sư của Dubey cho biết.

Các khu bảo tồn hổ là những khu vực được chính phủ Ấn Độ khoanh vùng để bảo vệ loài động vật này và những con mồi của chúng. Nhưng đây cũng là một điểm thu hút du khách trong và ngoài Ấn Độ.

Các trung tâm bảo tồn như Công viên Quốc gia Jim Corbett đã thu hút rất đông những du khách tới đây với hy vọng chiêm ngưỡng một trong số 1.706 con hổ còn sống ở Ấn Độ.

Tuy nhiên lệnh của tòa đã vấp phải sự phản ứng của một số nhóm bảo vệ động vật, nói rằng những kẻ săn trộm hổ sẽ thu lợi từ lệnh mới.

"Chuyện giống như đóng cửa nhà lại và ném chùm chìa khóa đi. Không có tai mắt của nhân dân, những kẻ săn trộm sẽ dễ hoạt động hơn" - chuyên gia Belinda Wright ở tổ chức phi lợi nhuận Wildlife Protection Society of India cho biết.

Ấn Độ hiện chứa một nửa quy mô dân số loài hổ hoang dã, vốn đang sụt giảm nhanh ở đây.

Tuy nhiên nước này đã không ngăn chặn được sự suy giảm số lượng loài hổ do nạn săn trộm, hoạt động của các mạng lưới buôn lậu quốc tế và việc thu hẹp môi trường sống.

Ấn Độ đã chứng kiến số lượng loài hổ tụt giảm từ khoảng 40.000 con trong năm 1947, khi giành độc lập từ Anh, xuống còn 1.706 con vào năm 2011./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục