Tòa án Arập Xêút xét xử "Quý bà al-Qaeda"

Tòa án Arập Xêút đã kết án 15 năm tù đối với một phụ nữ với tên gọi "Quý bà al-Qaeda" vì dính líu tới bạo lực của mạng lưới thánh chiến.
AFP dẫn nguồn tin Hãng tin quốc gia Arập Xêút (SPA) đưa tin một tòa án ở nước này ngày 29/10 đã kết án 15 năm tù đối với một phụ nữ được biết đến với tên gọi "Quý bà al-Qaeda" do đây là người phụ nữ đầu tiên tại vương quốc này bị xét xử do dính líu tới bạo lực của mạng lưới thánh chiến.

SPA cho biết: "Một phụ nữ Arập Xêút đã bị kết án 15 năm tù." Danh sách cáo trạng mà tòa án hình sự trên dành cho người phụ nữ này gồm việc "chứa chấp những kẻ bị truy nã và kích động hành động bạo lực tại vương quốc này, "sở hữu hai cây súng," "hỗ trợ tài chính cho khủng bố và các hành động khủng bố thông qua việc quyên góp hơn 1 triệu Riyal (khoảng 267.000 USD) và gửi tiền cho tổ chức al-Qaeda."

Hiện tại, danh tính của người phụ nữ trên chưa được tiết lộ và người này bị xét xử từ hôm 31/7. Tháng Tám vừa qua, nhật báo Okaz đã gọi người đàn bà này là "Quý bà al-Qaeda" và cho biết bà ta 45 tuổi, bị bắt giữ hồi năm ngoái ở Buraidah, thủ phủ tỉnh Qassim.

Hồi tháng 6/2010, Saeed al-Shihri, một thủ lĩnh khét tiếng người Arập Xêút của al-Qaeda ở Yemen, đã hối thúc những người ủng hộ ở vương quốc này bắt cóc những người theo đạo Thiên chúa và các hoàng thân Arập Xêút để gây sức ép đòi trả tự do cho một nữ phiến quân bị bắt ở phía Bắc thủ đô Riyad mà ông ta cho biết tên là Heila al-Qsayer./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục