Tòa án bác đơn kháng án của nhân viên Rio Tinto

Tòa án Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc ngày 17/5 bác đơn kháng án của ba nhân viên người Trung Quốc làm việc cho tập đoàn này.
Vụ án liên quan đến bốn nhân viên chi nhánh Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto của Australia tại Thượng Hải đã khép lại với việc Tòa án Nhân dân Thượng Hải ngày 17/5 bác đơn kháng án của ba nhân viên người Trung Quốc làm việc cho tập đoàn này.

Theo tờ ''Người Australia'' ngày 18/5, tòa án đã giữ nguyên các bản án và mức tiền phạt đối với ba nhân viên người Trung Quốc vì tội nhận hối lộ và lấy cắp bí mật thương mại.

Giám đốc điều hành Stern Hu, người Australia, bị kết án 10 năm tù giam và bị phạt một triệu nhân dân tệ, đã không kháng án. Tuy nhiên, theo luật pháp Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào trong cáo trạng và bản án đối với những người cùng bị xét xử cũng sẽ được áp dụng đối với Stern Hu ngay cả khi bị cáo này không kháng án.

Trước đó, ngày 29/3, Tòa án Nhân dân Thượng Hải đã tuyên án 10 năm tù giam đối với Stern Hu; ba nhân viên người Trung Quốc bị tuyên các mức hình phạt bảy năm, tám năm và 14 năm tù.

Cả bốn người này bị buộc tội nhận hối lộ 13 triệu USD và xâm phạm bí mật thương mại của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục