Tòa án bác đơn kiện của Thủ tướng Timoshenko

Bà Yulia Timoshenko kiện Ủy ban bầu cử Trung ương nước này cho phép cử tri bỏ phiếu tại nhà không cần xác nhận tình trạng bệnh tật.
Chiều 9/1, Tòa án thượng thẩm Kiev đã bác đơn của Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Timoshenko, kiện Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) nước này về quyết định cho phép cử tri Ukraine bỏ phiếu tại nhà mà không phải xuất trình giấy xác nhận tình trạng bệnh tật.

Sau khi gửi đơn kiện trên lên tòa án, Thủ tướng Timoshenko khẳng định quyết định ngày 4/1 của SIK sẽ tạo điều kiện cho tình trạng gian lận kết quả bầu cử tổng thống mới vào ngày 17/1, đồng thời vạch rõ quyết định này chỉ nhận được 8 ý kiến ủng hộ trong khi có 4 thành viên SIK phản đối và 2 người bỏ phiếu trắng.

Thủ tướng Timoshenko nói thêm bà sẽ kiện lên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cùng các tổ chức quốc tế khác hoặc sẽ đề nghị triệu tập phiên họp đặc biệt của Quốc hội, thậm chí đề nghị dư luận xã hội Ukraine phản kháng nếu đơn kiện của bà bị bác bỏ.

Chiều cùng ngày, Ủy ban bầu cử Trung tương Ukraine đã hoàn thành in hơn 36,9 triệu lá phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống mới với chất lượng giấy và trình độ bảo mật không thể làm giả.

Sau khi hoàn thành in các lá phiếu này, các phiên bản in đã bị hủy ngay với sự chứng kiến của một ủy ban đặc biệt gồm các thành viên đại diện ủy ban, Quốc hội và 18 ứng cử viên ra tranh chức tổng thống mới. Tổng trọng lượng của các lá phiếu trên là 390 tấn và tiền công in lên tới 29,208 triệu hryvnia (khoảng 4 triệu USD).

Theo quy định, vào ngày 14/1, các lá phiếu sẽ được bưu điện chuyển đến các địa điểm bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục