Tòa án Bỉ phạt tù 11 đối tượng buôn người gốc Afghanistan

11 đối tượng người Afghanistan, thành viên một nhóm buôn người, đã đưa khoảng 10 người tị nạn không có giấy tờ từ Italy sang Bỉ để sau đó đi tiếp sang Anh.
Tòa án Bỉ phạt tù 11 đối tượng buôn người gốc Afghanistan ảnh 1Người di cư tại trại tiếp nhận ở Tripoli, Libya ngày 29/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tòa án tiểu hình Brussels, Bỉ hôm 15/7 đã xét xử 11 đối tượng người Afghanistan, thành viên một nhóm buôn người, với mức án từ 2-6 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1-9/2014, các thành viên nhóm này đã đưa khoảng 10 người tị nạn không có giấy tờ từ Italy sang Bỉ để sau đó đi tiếp sang Anh.

Bốn trong số 11 đối tượng đã từng bị kết án từ 5 năm án treo cho đến vài năm tù giam cho hành vi tương tự.

Các đối tượng của nhóm buôn người này thuộc cùng một thị tộc ở Afghanistan và tổ chức chuyên chở chủ yếu những người nhập cư trái phép từ Afghanistan vào châu Âu.

Để đến được châu Âu, những người nhập cư lậu phải trả tiền bảo lãnh cho 1 đối tượng tin cậy trong nhóm, sau đó mỗi người phải trả tiếp từ 1.000-3.000 euro cho hành trình của mình.

Các đối tượng trong nhóm giữ tiền bạc, giấy tờ tùy thân của những người nhập cư cho tới khi họ lên xe để tới Anh. Một số người không có giấy tờ sẽ phải chờ ở vùng Calais (Pháp).

Cảnh sát điều tra liên bang Brussels đã phát hiện băng nhóm này hồi đầu năm 2014 và triệt phá vào tháng 9 cùng năm. Hiện 2 trong số 11 đối tượng bị kết án đang bỏ trốn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục