Tòa án Campuchia tuyên án 5 công dân Thái Lan

Theo phán quyết của tòa án Campuchia, 5 công dân Thái Lan bị tuyên phạt mỗi người 9 tháng tù giam về tội xâm nhập lãnh thổ.
Theo phán quyết của Tòa, năm công dân Thái Lan bị tuyên phạt mỗi người 9 tháng tù giam, trong đó ngoài số ngày đã bị giam giữ, thời gian thi hành án còn lại được cho hưởng án treo. Mỗi bị cáo còn phải nộp phạt một triệu riên (tương đương 250 USD) và được phép trở về Thái Lan.

Trong số năm công dân Thái Lan bị chính quyền Campuchia bắt giữ ngày 29/12/2010 tại tỉnh Banteay Meanchey, Tây Bắc Campuchia với cáo buộc xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp, có một nghị sỹ Quốc hội Thái Lan.

Hai người khác cũng đi cùng nhóm này, bị cáo buộc thêm tội danh tìm cách thu thập thông tin có thể gây phương hại an ninh quốc gia của Campuchia, dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 1/2.

Trước đó, Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong cho biết các bị cáo bị đưa ra xét xử chiểu theo Điều 473 Luật Hình sự và Điều 29 Luật Nhập cảnh của Campuchia.

Họ có thể phải chịu mức án từ 3-6 tháng tù giam và nộp phạt từ 1 triệu-2 triệu riel (khoảng 250 - 500 USD) trước khi bị trục xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục