Giảm án cho tỷ phú

Tòa án của Nga giảm án cho tỷ phú Platon Lebedev

Một tòa án địa phương ở Nga đã giảm ba năm tù giam đối với tỷ phú Platon Lebedev, người từng hùn vốn làm ăn với tỷ phú Khodorkovsky.
Ngày 8/8, một tòa án địa phương ở Nga đã giảm ba năm tù giam đối với tỷ phú Platon Lebedev, người từng hùn vốn làm ăn với tỷ phú giàu nhất nước Nga một thời Mikhail Khodorkovsky.

Tòa án thị trấn Arkhangelsk, gần đơn vị hành chính đã từng ra phán quyết giam giữ hai tỷ phú này tới năm 2016, đã quyết định giảm án dựa vào một điều luật mới được ban hành liên quan đến tội rửa tiền, theo luật sư bên bị.

Thẩm phán Viktor Ivanov phát biểu tại phiên tòa: "Tôi chấp nhận đơn kháng án từ luật sư bị cáo. Tổng số năm bị phạt của ông Lebedev hiện còn chín năm và tám tháng."

Theo AFP, hiện chưa rõ liệu quyết định nêu trên của tòa án với tỷ phú Lebedev có ý nghĩa gì với án phạt của tỷ phú Khodorkovsky hay không.

Tỷ phú Lebedev trở thành đối tác của tỷ phú lớn nhất nước Nga Mikhail Khodorkovsky từ năm 1989, khi họ thành lập ngân hàng Menatep. Ngân hàng này sau đó góp vốn vào hãng sản xuất dầu lửa Yukos, chiếm 61% cổ phần.

Tỷ phú Khodorkovsky, người sáng lập tập đoàn dầu mỏ Yukos nay đã bị giải thể, cùng với ông chủ ngân hàng Menatep Lebedev đã bị truy tố tội trốn thuế và rửa tiền vào năm 2004 rồi bị đưa ra xét xử lần thứ hai vào năm 2010, trong phiên tòa thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục